Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Trung Quốc cương quyết chống tham nhũng


Trung Quốc mở nhiều chiến dịch chống tham nhũng vì e ngại tệ nạn này sẽ dẫn đến bất ổn xã hội
Trung Quốc mở nhiều chiến dịch chống tham nhũng vì e ngại tệ nạn này sẽ dẫn đến bất ổn xã hội

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hứa chính phủ ông sẽ tăng cường công tác chống tham nhũng, thừa nhận đây là một vấn đề “nghiêm trọng” ảnh hưởng đến lợi ích công cộng.

Phát biểu được đưa ra hôm thứ Hai tại cuộc họp của Ban Kỷ luật thuộc Trung ương đảng. Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông nói rằng cần phải chống tham nhũng một cách nghiêm túc và phạt thật nặng các quan chức tham nhũng để lấy lại niềm tin của nhân dân.

Ông Hồ cũng nói rằng những vấn đề nào mà nhân dân kêu ca nhiều nhất phải được giải quyết để đảm bảo ổn định xã hội.

Vẫn theo Tân Hoa Xã, năm ngoái, Trung Quốc phạt khoảng 146.000 quan chức “vi phạm kỷ luật”, và có khoảng 1,4 triệu khiếu kiện của người dân nạp cho các cơ quan chống tham nhũng. Có 5.098 quan chức cấp huyện trở lên bị phạt vì vi phạm kỷ luật.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc mở nhiều chiến dịch chống tham nhũng vì e ngại tệ nạn này sẽ dẫn đến bất ổn xã hội. Lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc xem bất ổn loại này là một trong những đe dọa lớn nhất cho việc nắm giữ quyền lực của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG