Đường dẫn truy cập

Các đảng viên cộng sản lão thành TQ kêu gọi tự do ngôn luận


Sạp bán báo trên đường phố ở Bắc Kinh
Sạp bán báo trên đường phố ở Bắc Kinh

Một cựu thư ký của Mao Trạch Đông cùng với 22 đảng viên cộng sản lão thành gửi thư ngỏ tới Quốc hội Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt nạn kiểm duyệt và thúc giục chính quyền tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.

Bức thư ngỏ bao gồm chữ ký của ông Lý Nhuệ, một nhân vật thẳng tính từng làm thư ký cho Mao Trạch Đông, và ông Hồ Kế Vĩ, cựu tổng biên tập của nhật báo Nhân Dân do nhà nước quản lý.

Các chữ ký ủng hộ còn lại phần nhiều là của những vị từng là chủ biên và giám đốc các cơ quan truyền thông nhà nước.

Các tác giả của thỉnh nguyện thư cho biết yêu cầu chính của họ là bãi bỏ hệ thống kiểm duyệt quốc gia vì một hệ thống mang trách nhiệm pháp lý.

Bức thư này khiến giới lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc thêm bẽ mặt.

Chính quyền Trung Quốc đang lên tiếng phản đối việc trao giải Nobel Hòa Bình 2010 cho một nhà hoạt động dân chủ bị Bắc Kinh cầm tù.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy hai sự việc này có liên hệ với nhau.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG