Đường dẫn truy cập

Công ty khai mỏ Chile bán tài sản để tránh phá sản


Luis Urzua là người thợ mỏ cuối cùng được đưa ra khỏi mỏ San Jose gần Copiapo, Chile
Luis Urzua là người thợ mỏ cuối cùng được đưa ra khỏi mỏ San Jose gần Copiapo, Chile

Công ty Chile sở hữu mỏ than nơi 33 thợ mỏ bị kẹt hơn hai tháng đã đi tới quyết định bán tài sản để tránh bị phá sản.

Hôm nay, thẩm phán Rocio Perez cho biết, các chủ nợ đã cho công ty San Esteban thời hạn là 15 tháng để trả các khoản nợ.

33 thợ mỏ của công ty này đã được cứu thoát hồi tháng trước tại một mỏ than ở miền nam sau khi một đường hầm đổ sập hôm 5/8 khiến họ bị kẹt 69 ngày.

Đài phát thanh Radio Cooperativa của Chile đưa tin, một phần trong khoản tiền bán tài sản sẽ được dùng để đền bù cho khoảng 300 thợ mỏ bị mất việc làm sau vụ sập hầm.

Công ty khai mỏ vừa kể cũng nợ chính phủ Chile từ 10 tới 20 triệu đôla tiền cứu hộ các thợ mỏ.

Tòa án Chile giờ nắm giữ tài sản của công ty ước tính khoảng 10 triệu đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG