Đường dẫn truy cập

Chile: 33 thợ mỏ bị kẹt sắp được giải cứu trong vòng vài giờ


Các công nhân cứu hộ Chile đặt ống thép vào lối thoát để bảo đảm khoang cứu hộ nhỏ sẽ không bị vỡ khi di chuyển lên xuống hố sâu để đưa từng thợ mỏ lên mặt đất
Các công nhân cứu hộ Chile đặt ống thép vào lối thoát để bảo đảm khoang cứu hộ nhỏ sẽ không bị vỡ khi di chuyển lên xuống hố sâu để đưa từng thợ mỏ lên mặt đất

Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Tổng thống Bolivia Evo Morales dự kiến sẽ tới miền bắc Chile để theo dõi công tác đưa lên mặt đất 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất hơn 2 tháng nay.

Giới hữu trách cho biết nhân viên cứu hộ sẽ đưa các thợ mỏ lên mặt đất từng người một từ lúc 3 giờ sáng thứ tư giờ quốc tế, nhưng báo chí trích lời các giới chức nói rằng cất cánh có thể bắt đầu sớm hơn vài giờ đồng hồ.

Theo dự liệu, công tác này sẽ kéo dài 2 ngày.

Hôm qua, chiếc cabin dùng để cứu các thợ mỏ đã được chạy thử.

Cabin, được đặt tên Phượng Hoàng, chỉ rộng độ nửa mét và gồm có nguồn cung ứng dưỡng khí cùng với một máy điện thoại.

32 người Chile và 1 người Bolivia đã bị mắc kẹt từ khi mỏ San Jose bị sập bất ngờ hôm 5 tháng 8.

Bộ trưởng Y tế Chile, ông Jaime Manalich, cho biết tình trạng sức khỏe nói chung của các thợ mỏ này được ổn định mặc dù đã bị mắc kẹt hơn hai tháng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG