Đường dẫn truy cập

Chile bắt đầu khoan đường thoát hiểm cho 33 thợ mỏ bị kẹt


Các chuyên viên ở Chile đã bắt đầu khoan một đường thoát hiểm cho 33 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ vàng và đồng kể sau khi xảy ra vụ sập mỏ cách nay hơn 3 tuần.

Thoạt đầu các viên kỹ sư sẽ khoan thử một lỗ hẹp, rồi sau đó họ sẽ dùng một mũi khoan lớn hơn để làm cho lỗ thoát hiểm đủ rộng để các thợ mỏ có thể trở lại mặt đất.

Những thợ mỏ này sẽ giúp sức bằng cách dọn dẹp đất đá rơi xuống trong quá trình khoan.

Bộ trưởng hầm mỏ Chile cảnh báo rằng công tác cứu hộ có thể phải mất từ 3 đến 4 tháng, nhưng một số kỹ sư ước tính rằng chỉ cần phân nửa khoảng thời gian vừa kể là đủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG