Đường dẫn truy cập

Dân Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh xâm lược Bắc Triều Tiên


Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington của Mỹ trong cuộc diễn tập hải quân chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên ở Hoàng Hải, ngày 30/11/2010
Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington của Mỹ trong cuộc diễn tập hải quân chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên ở Hoàng Hải, ngày 30/11/2010

Trong khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng như chảo lửa, một hãng chuyên nghiên cứu thị trường và quan điểm của công chúng ở Bắc Mỹ là Vision Critical đã thực hiện cuộc điều tra quan điểm của người Mỹ về khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và vai trò của Mỹ trong cuộc chiến này. Kết quả của các cuộc khảo sát này có nhiều điểm đặc biệt thú vị.

7 trong số 10 người Mỹ tin sẽ có chiến tranh

Kể từ sau sự kiện một tàu hải quân Nam Hàn bị thủy lôi (torpedo) của Bắc Hàn bắn chìm dẫn tới cái chết của 46 thủy thủ, Vision Critical đã thực hiện 03 cuộc điều tra: lần thứ nhất vào các ngày 29 và 30 tháng 5, lần thứ 2 vào các ngày 1 và 2 tháng 8, lần thứ ba vào các ngày 25 đến 27 tháng 11. Trong vòng sáu tháng, tỷ lệ người Mỹ tin rằng sẽ có chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên trong vòng 12 tháng tới tăng từ 59% lên 71%. Trung bình hiện nay cứ 10 người Mỹ thì có đến 7 người tin rằng sẽ có chiến tranh.

Hiện nay có khoảng 28 ngàn lính Mỹ đang đồn trú tại Nam Hàn. Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ lực lượng này tham chiến giúp Nam Hàn nếu chiến tranh xảy ra đã tăng từ 47% hồi tháng 5 lên tới 53% hồi cuối tháng 11. Trong khi đó, tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ lực lượng này tham chiến giúp Nam Hàn giảm từ 37% hồi tháng 5 xuống chỉ còn 31% hồi cuối tháng 11. Điều này có lẽ vì các động thái quân sự của Bắc Hàn gây thương vong cho thường dân và binh sĩ của Nam Hàn đã khắc sâu thêm hình ảnh vốn đã không tốt về nhà cầm quyền Bắc Hàn.

30/5

2/8

27/12

Tỷ lệ người Mỹ nghĩ sẽ có chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên trong vòng 12 tháng tới

59%

52%

71%

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ lính Mỹ đóng quân tại Nam Hàn tham chiến giúp Nam Hàn

47%

47%

53%

Tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ lính Mỹ đóng quân tại Nam Hàn tham chiến giúp Nam Hàn

37%

36%

31%

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ một chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng Bắc Hàn

35%

36%

38%

Tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ một chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng Bắc Hàn

47%

46%

41%

Số lượng người tham gia cuộc thăm dò ý kiến của AngusReid Public Opinion

1004

1013

1003

Số người Mỹ muốn tấn công xâm lược Bắc Hàn đang tăng lên

Tỷ lệ người Mỹ cho rằng nên thực hiện một cuộc tấn công xâm lược và giải phóng Bắc Hàn cũng đang có chiều hướng tăng lên. Nếu hồi cuối tháng 5 chỉ có 38% ủng hộ còn 47% phản đối thì hiện nay đã có tới 38% ủng hộ và chỉ còn 41% phản đối – tức là tỷ lệ ủng hộ và phản đối đã gần ngang bằng nhau.

Đáng nói là trong số những người tham gia trả lời các cuộc điều tra của Vision Critical thì tỉ lệ trả lời giữa các nhóm ủng hộ Đảng Cộng Hòa, ủng hộ Đảng Dân Chủ, và cử tri độc lập khác hẳn nhau. Trong đó nhóm Cộng Hòa luôn thể hiện mức độ phản ứng mạnh nhất với Bắc Hàn, tiếp sau là nhóm cử tri độc lập rồi mới đến nhóm Dân Chủ.

Thí dụ trong cuộc điều tra hồi cuối tháng 11 vừa rồi có đến 53% những người thuộc phe Cộng Hòa cho rằng nên thực hiện chiến dịch quân sự để giải phóng Bắc Hàn, trong khi chỉ có 37% cử tri độc lập và 34% những người thuộc phe Dân Chủ ủng hộ việc này. Tương tự như thế, có đến 71% phe Cộng Hòa cho rằng lính Mỹ ở Nam Hàn nên giúp lính Nam Hàn tham chiến nếu chiến tranh xảy ra trong khi chỉ có 54% cử tri độc lập và 46% phe Dân Chủ ủng hộ việc này.

Những người Mỹ tin sẽ có chiến tranh liên Triều không cách xa nhau nhiều giữa 3 nhóm dân cư, và đều có tỷ lệ cao. Trong khi 80% phe Cộng Hòa tin rằng sẽ có chiến tranh xảy ra trong vòng 1 năm tới thì 74% những cử tri độc lập và 68% phe Dân Chủ cũng tin như vậy.

27/11

Chung

Dân chủ

Độc lập

Cộng hòa

Tỷ lệ người Mỹ nghĩ sẽ có chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên trong vòng 12 tháng tới

71%

68%

74%

80%

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ lính Mỹ đóng quân tại Nam Hàn tham chiến giúp Nam Hàn

53%

46%

54%

71%

Tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ lính Mỹ đóng quân tại Nam Hàn tham chiến giúp Nam Hàn

31%

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ một chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng Bắc Hàn

38%

34%

37%

53%

Tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ một chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng Bắc Hàn

41%

Số lượng người tham gia cuộc thăm dò ý kiến của AngusReid Public Opinion

1003

Mặc dù các điều tra này của Vision Critical dựa trên số lượng người tham gia không lớn (khoảng 1000 người) vì thế sai số thống kê tương đối cao (khoảng +/-3.1%), tuy nhiên kết quả mà Vision Critical thu lượm được cho thấy một xu hướng rõ ràng rằng dân Mỹ đang ngày càng chán ghét chế độ Bắc Hàn, đang ngả dần theo hướng ủng hộ một cuộc tấn công quân sự vào chế độ này, và đang ngày càng tin rằng chiến tranh là điều khó tránh khỏi.

Và như thế, ẩn ý của nó là quan trọng đối với những người lập chính sách, đặc biệt là các nhà lãnh đạo Bắc Hàn.

* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trần Vinh Dự

    Trần Vinh Dự chuyên nghiên cứu, tư vấn, và viết về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài lĩnh vực sở trường này, ông cũng thường xuyên viết về các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan tới Á Châu. Trần Vinh Dự tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Texas ở Austin, làm chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc., đồng sáng lập và là cố vấn cho Quỹ nghiên cứu Biển Đông.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG