Đường dẫn truy cập

Chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc ‘đi vào hoạt động’


TQ trình làng chiến đấu cơ tối tân, người Việt nghĩ gì?
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00

TQ trình làng chiến đấu cơ tối tân, người Việt nghĩ gì?

Chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc J-20 đã chính thức đi vào hoạt động, trong một động thái được cho là để thu hẹp khoảng cách về sức mạnh quân sự với Mỹ.

Trong bản tin hôm 9/3, kênh truyền hình quốc phòng của Trung Quốc xác nhận rằng máy bay chiến đấu thế hệ mới của nước này đã đi vào hoạt động, dù không đưa tin chi tiết, theo Reuters.

Chiếc J-20 xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái tại một cuộc triển lãm hàng không, 6 năm sau khi hình ảnh của chiến đấu cơ này lần đầu được ghi lại. Khi ấy, người Việt ở trong nước được cho là “rất quan tâm” tới sự kiện này.

Vì sao Việt Nam phải hướng về Trung Quốc ngày 18/3?

Ngoại trưởng Mỹ ‘xuống thang’ về Biển Đông?

Các nhà quan sát nhận định rằng J-20 giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Hoa Kỳ, trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng thể hiện củng cố tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Tuy nhiên, Reuters đưa tin rằng hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu chiếc chiến đấu cơ tàng hình này của Trung Quốc có khả năng “né” radar tốt như các máy bay chiến đấu F-22 hoặc F-35 của Mỹ hay không.

Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu chiếc chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc có khả năng “né” radar tốt như các máy bay chiến đấu F-22 (ảnh) của Mỹ hay không.
Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu chiếc chiến đấu cơ tàng hình của Trung Quốc có khả năng “né” radar tốt như các máy bay chiến đấu F-22 (ảnh) của Mỹ hay không.

Trung Quốc từng cho biết đang phát triển một loại máy bay chiến đấu tàng hình khác là J-31 năm 2014, trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ khi ấy là ông Barack Obama tới tham dự một hội nghị thượng đỉnh của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trung Quốc hôm 5/3 tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm nữa cho quân đội, trong đó có việc củng cố phòng thủ hàng hải và hàng không, nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước, nhưng Bắc Kinh không cung cấp con số chi tiêu cụ thể cho năm 2017, dù cam kết sẽ minh bạch.

Phát ngôn viên của quốc hội, bà Phó Oánh, hôm 4/3 cho biết rằng chi tiêu quốc phòng cho năm nay sẽ tăng khoảng 7%, tức chiếm khoảng 1,3% tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ giống với những năm trước.

Mỹ từng chặn đứng kế hoạch xây dựng của TQ ở Biển Đông
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:58 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG