Đường dẫn truy cập

Châu Âu phạt nhiều công ty điện tử quan trọng vì tội làm giá


LG Electronics của Nam Triều Tiên cũng nằm trong danh sách bị phạt. (Brian Ach/AP Images for LG Home Electronics)
LG Electronics của Nam Triều Tiên cũng nằm trong danh sách bị phạt. (Brian Ach/AP Images for LG Home Electronics)
Nhà chức trách Châu Âu đã phạt một số công ty điện tử lớn nhất thế giới một khoản tiền cao kỷ lục, gần hai tỉ đô la, vì làm giá các màn hình TV và máy tính.

Giám đốc cơ quan chống độc quyền của EU, ông Joaquin Almunia, nói các công ty này can dự vào một số các loại hành vi phi cạnh tranh tệ hại nhất từ cuối thập niên 1990 đến năm 2006.

Họ đã lập ra những mức giá sẽ bán cho các màn hình làm bằng ống tia âm cực. Kỹ thuật đó được sử dụng rộng rãi vào bấy giờ, nhưng hiện nay phần lớn đã được thay thế bằng các kỹ thuật LCD và plasma.

Những khoản phạt lớn nhất này đã được áp dụng cho Philips Electronics của Hà Lan, LG Electronics của Nam Triều Tiên, và Panasonic của Nhật Bản.

Nhà chức trách EU cũng phạt hai công ty Châu Á khác - Samsung và Toshiba - và Technicolor của Pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG