Đường dẫn truy cập

Trung Quốc không dự hội nghị IMF tại Tokyo


Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Nhật Bản ông Osamu Fujimura, mô tả quyết định rút ra khỏi các hội nghị đó là điều “đáng tiếc.”
Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Nhật Bản ông Osamu Fujimura, mô tả quyết định rút ra khỏi các hội nghị đó là điều “đáng tiếc.”
Trung Quốc đã quyết định không gởi các giới chức tài chánh cao cấp nhất tới dự hội nghị của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tại Tokyo trong tuần này, giữa lúc cuộc tranh chấp lãnh thổ đang tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc Châu Á.

Hôm thứ Tư, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cho hay Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên hủy bỏ chuyến đi của ông vì lý do được Bắc Kinh viện dẫn là có sự trùng lặp thời biểu. Ông Chu lẽ ra sẽ đọc một bài tham luận quan trọng tại hội nghị này, nhưng giờ đây sẽ gởi nhân vật đứng phó cho ông được phái tới dự hội nghị.

Báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết phái đoàn Trung Quốc sẽ do ông Dịch Cương, phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và ông Chúc Quang Diệu, Phó Bộ trưởng tài chánh lãnh đạo. Báo chí cũng cho biết bốn ngân hàng chính của Trung Quốc đã rút khỏi hội nghị thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới.

Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Nhật Bản ông Osamu Fujimura, mô tả quyết định rút ra khỏi các hội nghị đó là điều “đáng tiếc.”

Vụ tranh chấp liên quan tới chủ quyền một quần đảo không có người ở trong vùng biển phía Đông Trung Quốc chưa gì đã đe dọa các quan hệ thương mại quan trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất Châu Á.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG