Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Nga giết chết 2 sát thủ


Giới chức an ninh Nga cho biết 2 người đàn ông bị cảnh sát bắn chết ở nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga là những kẻ tình nghi có âm mưu giết người nhắm mục tiêu vào một giáo sĩ Hồi giáo cao cấp.

Hai người đàn ông bị giết chết hôm qua tại thủ phủ Kazan được cho là đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố lớn trong dịp lễ Eid al-Adha, ngày lễ của người Hồi giáo bắt đầu lúc mặt trời lặn vào ngày thứ Năm.

Một thành viên của lực lượng an ninh liên bang cũng thiệt mạng trong vụ chạm súng tại một tòa nhà chung cư ở thủ phủ.

Cảnh sát và lính cứu hỏa đã giải cứu dân thường, bao gồm một vài trẻ sơ sinh, bị mắc kẹt trong vụ đột kích ở Kazan.

Thành phố có dân số hơn một triệu người này nằm trên sông Volga, cách Matxcơva 700 km về phía đông.

Các quan chức tình báo Nga nói rằng, những nghi phạm bị giết đã tham gia vào những cuộc tấn công cách nay 3 tháng làm bị thương một học giả tôn giáo ở Tatarstan, ông Ildus Faizov, và giết chết cấp phó của ông, ông Valiulla Yakupov.

Các nhà chức trách xác định danh tính kẻ bị giết là Robert Valeyev và Ruslan Kashapov.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG