Đường dẫn truy cập

Cảnh sát là mục tiêu tấn công của phe chủ chiến Pakistan


Cảnh sát Pakistan tại hiện trường sau một vụ tấn công của phe chủ chiến ở thành phố Bannu, tây bắc Pakistan.
Cảnh sát Pakistan tại hiện trường sau một vụ tấn công của phe chủ chiến ở thành phố Bannu, tây bắc Pakistan.
Cảnh sát Pakistan cho hay một quả bom cài bên vệ đường đã nổ trúng một chiếc xe chở các thành viên của một lực lượng dân quân chống Taliban, giết chết 7 người tại khu vực đầy bất ổn ở Tây-Bắc Pakistan.

Nhà chức trách nói rằng có ít nhất 9 người khác bị thương trong vụ nổ hôm nay tại khu bộ tộc Orakzai, giáp ranh với Afghanistan.

Chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này.

Trước đó trong ngày hôm nay tại thành phố Bannu cũng nằm tại vùng Tây-bắc Pakistan, 5 kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một trạm cảnh sát.

Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết là 3 trong số 5 kẻ tấn công đã thiệt mạng khi kích nổ bom mang trên người, trong khi cảnh sát bắn chết hai người còn lại.

Một nhân viên cảnh sát bị thương trong sự cố này.

Phe Taliban đã nhận trách nhiệm vế vụ tấn công ở Bannu.

Một người phát ngôn của Taliban nói rằng mục đích của hành động đó là để báo thù cái chết của các chiến binh Taliban khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG