Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Ấn Độ bị thương trong cuộc biểu tình đã chết


Cảnh sát Ấn Độ được huy động để ngăn chặn biểu tình tại New Delhi.
Cảnh sát Ấn Độ được huy động để ngăn chặn biểu tình tại New Delhi.
Một cảnh sát viên Ấn Độ bị thương nặng trong cuộc biểu tình rầm rộ để phản đối vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo đã qua đời tại một bệnh viện ở New Dehli.

Giới hữu trách nói rằng viên cảnh sát này qua đời ngày hôm nay, 2 ngày sau khi bị tấn công bởi một đám đông xung đột với cảnh sát.

Vụ rối loạn hôm chủ nhật đã xảy ra trong lúc cảnh sát chật vật tìm cách kiểm soát những người xuống đường biểu tình để bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ cưỡng hiếp và đánh đập một nữ sinh viên y khoa 23 tuổi cách nay hơn 10 ngày.

Các giới chức cho biết một nhóm đàn ông trên xe buýt đã cưỡng hiếp và dùng thanh sắt đánh đập thiếu nữ này rồi mang nạn nhân vứt ra khỏi xe.

Thiếu nữ này vẫn còn nằm bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và phải dùng máy thở.

Chính quyền New Dehli đã ngăn chặn đường sá và đóng một số ga xe điện để tìm cách chấm dứt những cuộc biểu tình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG