Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ một thủ lãnh ly khai ở Kashmir


Thủ lãnh ly khai Masarat Alam
Thủ lãnh ly khai Masarat Alam

Cảnh sát ở bang Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một thủ lãnh ly khai có nhiều thế lực, là người đã tiếp tay tổ chức một cuộc biểu tình đòi Pakistan phải được quyền kiểm soát vùng này tại Hy mã Lạp sơn .

Các giới chức Ấn Độ nói Masarat Alam bị bắt hôm thứ Sáu tại nhà riêng theo đạo luật cấm các hoạt động bất hợp pháp, nghiêm cấm việc tổ chức bất kỳ sự kiện nào chống lại chủ quyền của nhà nước Ấn Độ .

Ông Alam hôm thứ Tư đã tiếp tay dẫn đầu một cuộc biểu tình chống Ấn Độ, trong đó những người biểu tình vẫy cờ của Pakistan và hô to các khẩu hiệu ủng hộ Pakistan.

Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị đông đảo chính khách Ấn Độ lên án .

Bang Kashmir bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan, và cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực.

Hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân đã đối đầu nhau trong hai cuộc chiến tranh tại khu vực này từ khi giành được độc lập từ tay nước Anh vào năm 1947.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG