Đường dẫn truy cập

Bị cáo trong vụ nổ bom phi cơ hãng Air India bị kết tội khai man


Bản án tối đa đối với tội khai man trước tòa là 14 năm
Bản án tối đa đối với tội khai man trước tòa là 14 năm

Người duy nhất bị kết án trong vụ đánh bom Hãng Hàng Không Ấn Độ, làm thiệt mạng 329 người, vừa bị tuyên án có tội khai man trước Tòa trong khi diễn ra vụ án.

Tòa Tối Cao tại tỉnh British Columbia của Canada tuyên bố ông Inderjit Singh Reyat đã nói dối khi ra làm chứng trước tòa, chống những người bị buộc tội đồng lõa với ông. Các đương sự đã được trắng án về tội sát nhân và đồng lõa hồi năm 2005, sau một vụ án kéo dài gần 2 năm.

Ông Reyat bị kết tội về vai trò của ông trong việc thu gom những vật liệu để chế quả bom đã đánh rơi chuyến bay 182 của Air India, cất cánh từ Montreal để đâm xuống Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Ireland vào ngày 23 tháng 6 năm 1985.

Reyat đã bị tuyên án 5 năm tù giam, sau khi tuyên bố nhận tội ngộ sát hồi năm 2003.

Bản án tối đa đối với tội khai man trước tòa là 14 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG