Đường dẫn truy cập

Campuchia trục xuất một quản lý người Trung Quốc


Dân Campuchia đốt hương cầu nguyện tại Hoàng cung nơi để di ảnh của cựu vương Norodom Shihanouk
Dân Campuchia đốt hương cầu nguyện tại Hoàng cung nơi để di ảnh của cựu vương Norodom Shihanouk
Một quản lý nhà máy người Trung Quốc ở Campuchia vì giận dữ mà bị trục xuất về nước, sau khi suýt nữa là gây ra một cuộc nổi loạn.

Một tòa án Campuchia kết luận rằng bà Wang Zia Chao, 43 tuổi, đã xúc phạm Hoàng Gia Campuchia vì đã xé hai tấm ảnh của cựu Quốc vương Norodom Sihanouk.

Các công tố viên nói bà Wang đã xé các tấm ảnh vì tức giận về chuyện công nhân Campuchia chỉ nhìn vào những bức ảnh thay vì làm công việc của họ.

Bà Wang đã xin lỗi tòa án, nói rằng bà không nhận thức được rằng những bức ảnh ấy là ảnh của nhân vật mà nhiều người Campuchia vẫn gọi là "Vua Cha." Bà nói nếu biết, thì bà đã không xé ảnh.

Ngoài biện pháp bị trục xuất, tòa án còn kết án bà Wang một năm tù treo và phạt vạ bị cáo khoảng 500 đôla.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trong ngày thứ hai, hơn 1.000 công nhân đã tụ tập để đòi bắt bà Wang.

Các giới chức cảnh sát Campuchia nói rằng nếu họ không đến nhà máy kịp thời, thì sinh mạng của bà Wang có thể đã lâm nguy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG