Đường dẫn truy cập

Các vụ đánh bom ở Iraq giết chết 32 người


Cảnh tàn phá sau vụ tấn công bằng bom ở Taji, thị trấn nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq 20 km về hướng bắc
Cảnh tàn phá sau vụ tấn công bằng bom ở Taji, thị trấn nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq 20 km về hướng bắc
Nhà chức trách Iraq cho biết trong hôm Chủ nhật có nhiều vụ đánh bom tại các khu vực có nhiều người Hồi giáo Shia, gần các khu vực an ninh và ở những nơi khác, giết chết ít nhất 32 người và làm bị thương nhiều người khác.

Tổng cộng có 8 thành phố và thị trần đã bị đánh bom.

Vụ gây chết người nhiều nhất xảy ra tại Taji, một nơi trước đây có nhiều thành viên al-Qaida nằm về phía bắc thủ đô Baghdad. Tại đây có 3 vụ đánh bom cách nhau vài phút, giết chết 11 người và làm bị thương 24 người, trong đó có một số cảnh sát viên.

Tại thành phố Kut ở miền nam, một vụ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 3 cảnh sát viên và làm một số người bị thương.

Tại Balad Ruz, phía bắc Baghdad, một xe bom giết chết 2 cảnh sát viên.

Tại khu vực Karrada của Baghdad, có mấy vụ nổ xe bom giết chết ít nhất 4 người.

Chưa thấy ai nhận trách nhiệm về các vụ này, nhưng trước đây, các vụ đánh bom bằng xe thường được thực hiện bởi Islamic State of Iraq, một cánh tay của al-Qaida.

Nhóm này đã tuyên bố sẽ mở cuộc tổng tấn công vào những người Hồi giáo Shia tại Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG