Đường dẫn truy cập

Các giới chức bầu cử bị bắt cóc ở Mali đã được thả


Nhà chức trách Mali cho hay, tất cả những người bị các tay súng bắt cóc ở miền bắc đã được trả tự do.

Năm người, trong đó có bốn giới chức phụ trách bầu cử đã bị bắt cóc hôm thứ Bảy tại thị trấn Tessalit, một tuần lễ trước khi có cuộc bầu cử tổng thống để tái lập dân chủ, hòa bình và thống nhất cho Mali.

Một giới chức của Mali nói rằng các tay súng bắt cóc có thể là thành viên của nhóm đòi ly khai MNLA thuộc sắc tộc Tuareg.

Nhóm này đã nổi lên đòi thành lập một nhà nước Tuareg vào tháng Giêng 2012.

Khi nhóm quân nhân bất mãn lật đổ chính phủ Mali hồi tháng 3 2013, họ đã cho nhóm MNLA và nhóm Hồi giáo có liên hệ với al-Qaida quyền tự trị tại miền bắc.

Vài tháng sau đó, nhóm Hồi giáo có liên hệ với al-Qaida đã loại trừ nhóm MNLA và vào đầu năm nay, quân đội Pháp hợp tác với quân đội các nước châu Phi loại trừ nhóm Hồi giáo này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG