Đường dẫn truy cập

Các đại sứ quán ở Bangladesh cảnh báo sẽ có tấn công khủng bố


Cảnh sát Bangladesh tại hiện trường nơi công dân Ý Cesare Tavella bị bắn chết ở Dhaka, ngày 29/9/2015.
Cảnh sát Bangladesh tại hiện trường nơi công dân Ý Cesare Tavella bị bắn chết ở Dhaka, ngày 29/9/2015.

Các đại sứ quán Tây phương ở Bangladesh khuyến cáo các công dân nước mình về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Bangladesh, sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết tại thủ đô nước này trong một cuộc tấn công mà Nhà Nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm.

Đại sứ quán Hoa Kỳ nói có “thông tin đáng tin cậy” cho thấy quân chủ chiến có thể đang hoạch định để tấn công các quyền lợi của Australia tại Bangladesh, nói rằng các cuộc tấn công như thế này có phần chắc sẽ tác động đến những người nước ngoài, kể cả các công dân Mỹ.

Toà đại sứ kêu gọi các công dân Mỹ hãy tránh các sự kiện nơi nhiều người nước ngoài tụ tập, và hãy đề cao cảnh giác.

Canada, Australia và Anh quốc còn khuyến cáo các giới chức nước họ hãy hạn chế việc tham gia các sự kiện có nhiều người nước ngoài tụ tập.

Công dân Ý Cesare Tavella bị bắn hôm qua tại khu vực ngoại giao ở Dhaka.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG