Đường dẫn truy cập

Các bộ trưởng EU đồng ý vũ trang người Kurd ở Iraq


Trưởng phụ trách chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton (phải) nói chuyện với ngoại trưởng Italia Federica Mogherini (thứ 2 bên trái) và ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt (thứ 2 bên phải) tại cuộc họp bàn tròn giữa các bộ trưởng EU ở Brussels, 15/8/2014.
Trưởng phụ trách chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton (phải) nói chuyện với ngoại trưởng Italia Federica Mogherini (thứ 2 bên trái) và ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt (thứ 2 bên phải) tại cuộc họp bàn tròn giữa các bộ trưởng EU ở Brussels, 15/8/2014.

Liên minh châu Âu đã đồng ý ủng hộ quyết định riêng của những nước thành viên EU về việc cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq đang chiến đấu chống lại những phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo, trong khi Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt lên sáu người vì họ tuyển mộ hoặc tài trợ những chiến binh Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Các bộ trưởng ngoại giao khối EU đã bật đèn xanh tại một cuộc họp khẩn ở Brussels hôm thứ Sáu, đánh dấu một sự chuyển dịch theo hướng can dự nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng ở Iraq.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, những người đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ ở miền tây bắc nước này, đề ra mối đe dọa cho khu vực, cho châu Âu, và cho văn minh nhân loại.

Pháp đã bắt đầu và đang vũ trang người Kurd, trong khi Anh và Hà Lan nói họ sẽ cân nhắc làm như vậy. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Đức sẽ làm "bất cứ điều gì khả dĩ về mặt pháp lý và chính trị."

Cũng hôm thứ Sáu, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua một nghị quyết áp đặt trừng phạt đối với người phát ngôn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo và năm người đàn ông khác. Hội đồng Bảo an cũng đe dọa trừng phạt những ai tài trợ, tuyển mộ, và cung cấp vũ khí cho những phần tử nổi dậy.

Diễn tiến này xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq thoái bộ trước áp lực quốc tế đòi ông từ chức và ủng hộ người được đề cử thay thế ông, Haider al-Abadi.

Trước cuộc họp các bộ trưởng hôm thứ Sáu, Trưởng phụ trách chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton cho biết khối này "hài lòng" về sự hiện diện của ông al-Abadi và hy vọng sẽ thấy "sự ổn định chính trị lớn hơn tại Iraq."

EU đã chịu áp lực ngày càng tăng về việc giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Nhiều người cảnh báo các chiến binh rồi đây có thể sử dụng lãnh thổ chiếm được để mở các cuộc tấn công nhắm vào phương Tây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG