Đường dẫn truy cập

Miến Điện hoan nghênh đặc sứ mới của Hoa Kỳ


Đặc sứ Hoa Kỳ Derek Mitchell
Đặc sứ Hoa Kỳ Derek Mitchell

Chính phủ Hoa Kỳ nói đặc sứ của họ tại Miến Điện tới Rangoon hôm thứ Bảy và theo trông đợi sẽ gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Hôm thứ Sáu, Đặc sứ Derek Mitchell đã hội đàm với các lãnh đạo chính phủ tại thủ đô hành chánh Naypyitaw.

Theo bà Victoria Nuland, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ, ông Mitchell đã gặp các thành viên chính phủ Miến Điện, gồm bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng lao động, bộ trưởng phúc lợi xã hội, bộ trưởng thông tin và các vấn đề biên giới. Ngoài ra, ông còn gặp tổng thư ký đảng Liên Hiệp Đoàn Kết Và Phát Triển cùng một số lãnh đạo quốc hội.

Theo nguồn tin trên, mục tiêu của chuyến đi là xây dựng thêm nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đi tới đối thoại và giao tiếp với Miến Điện.

Chuyến đi của ông Mitchell là chuyến đầu tiên tới Miến Điện từ khi ông được thượng viện Mỹ chuẩn nhận vào tháng trước. Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm ông vào chức vụ trên trong chiến lược giao tiếp mới của Mỹ với Miến Điện.

Tổng thống Obama thay đổi lập trường sau khi ông được tư vấn vào năm 2009 rằng các bước chế tài áp dụng đối với chính quyền quân sự Miến Điện lúc đó không hiệu quả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG