Đường dẫn truy cập

Miến Điện đổ lỗi cho phiến quân Kachin gây ra vụ giao tranh


Người tị nạn Kachin (ảnh tư liệu ngày 17 tháng 6, 2011)
Người tị nạn Kachin (ảnh tư liệu ngày 17 tháng 6, 2011)

Chính phủ Miến Điện đổ lỗi cho phiến quân Kachin gây ra vụ giao tranh kéo dài cả tuần nay dọc theo biên giới đông bắc giáp Trung Quốc.

Tờ Ánh sáng Mới của Miến Điện do nhà nước điều hành hôm nay loan tin binh sĩ giao chiến với phiến quân để bảo vệ cho một dự án nhà máy thủy điện lớn do Trung Quốc thực hiện và đang bị phiến quân đe dọa.

Phiến quân nói rằng các lực lượng chính phủ đã phát động một cuộc tiến công qui mô lớn, sau khi phiến quân không chịu rút khỏi khu vực.

Tin tức của người Kachin cho hay hàng ngàn người đã chạy đến biên giới Trung Quốc trong vài ngày qua để lánh nạn.

Nhóm dân quân Kachin là một trong nhiều nhóm phiến quân của người sắc tộc thiểu số ở Miến Điện đang chiến đấu để đòi được tự trị nhiều hơn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG