Đường dẫn truy cập

Bà Suu Kyi nộp hồ sơ tranh cử Quốc hội Miến Điện


Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Ky sau khi đăng ký tranh cử tại Yangon, ngày 18/1/2012
Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Ky sau khi đăng ký tranh cử tại Yangon, ngày 18/1/2012

Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi chính thức ra tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.

Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình hôm nay đã đăng ký làm ứng cử viên đại diện cho một quận ngay bên ngoài thành phố chính của Rangoon.

Bà Suu Kyi và Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Suu Kyi sẽ tranh 48 ghế quốc hội sẽ mở ra tại cuộc đầu phiếu vào ngày 1 tháng 4 tới đây.

Quyết định ra tranh cử vào quốc hội của bà Suu Kyi là một bằng chứng mới nhất về những cải cách dân chủ kể từ khi tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền hồi tháng 3 năm ngoái tiếp theo sau chế đố quân nhân cầm quyền mấy thập niên tại Miến Điện.

Trong số những cải cách có việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị.

Tuy nhiên, ngay cả nếu Liên minh Dân chủ Toàn quốc giành được tất cả 48 ghế qua bầu cử, con số đó vẫn chưa đủ để đảng này lấn áp được thế đa số của đảng đương quyền do quân đội hậu thuẫn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG