Đường dẫn truy cập

Miến Điện tài trợ chương trình hạt nhân bằng lợi nhuận dầu khí


Miến Điện tài trợ chương trình hạt nhân bằng lợi nhuận dầu khí
Miến Điện tài trợ chương trình hạt nhân bằng lợi nhuận dầu khí

Một tổ chức nhân quyền tại Paris do một người Miến Điện lưu vong đứng đầu tố cáo các nhà lãnh đạo quân nhân Miến Điện đã chi tiêu nhiều tỉ đôla của dầu khí để tài trợ chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của nước này.

Một thông cáo được Tổ chức “Earthrights Intenational” đưa ra hôm nay cho biế các công ty Chevron của Hoa Kỳ Total của Pháp và PTTEP của Thái Lan đã sinh lợi 9 tỉ đôla từ ống dẫn dầu Yadana của Miến Điện từ năm 1988 và theo tổ chức này thì trên một nửa số tiền vừa kể đi thẳng vào tay các nhà lãnh đạo quân đội.

Tổ chức Earthright International cũng tố cáo các công ty dầu đã đồng lõa trong việc vi phạm nhân quyền như những vụ sát hại có mục tiêu và cưỡng bách lao động.

Miến Điện và 3 công ty dầu vừa kể đã bác bỏ các cáo buộc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG