Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ hoan nghênh Miến Điện ngưng xây con đập do Trung Quốc tài trợ


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland

Chính phủ Mỹ ca ngợi quyết định của chính phủ Miến Điện ngưng xây dựng con đập thủy điện Myitsone bị nhiều người chống đối.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm thứ Sáu gọi quyết định này quan trọng vì cho thấy chính phủ Miến Điện lắng nghe và đáp ứng quan tâm của nhân dân mình.

Bà Nuland nói Hoa Kỳ hy vọng tiến bộ tích cực loại này, tôn trọng quyền lợi của nhân dân Miến Điện, trong đó có các nhóm thiểu số và các nhóm đối lập, sẽ được tiếp tục.

Trong văn thư gửi cho Quốc hội hôm thứ Sáu, Tổng thống Miến Điện Thein Sein ghi rõ việc xây dựng con đập thủy điện có hậu thuẫn của Trung Quốc sẽ hủy trong nhiệm kỳ của ông.

Thái độ này gây ngạc nhiên cho các nhà bảo vệ môi trường và các nhóm đối lập.

Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi cho biết đập Myitsone trong bang Kachin sẽ buộc hàng vạn dân làng phải dời cư và đe dọa hệ sinh thái tại con sông Irrawaddy.

Đây là dự án thủy điện lớn nhất của Miến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG