Đường dẫn truy cập

Anh muốn thúc đẩy ‘quan hệ mạnh mẽ hơn’ với Trung Quốc


Thủ tướng Anh David Cameron
Thủ tướng Anh David Cameron

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông muốn củng cố mạnh mẽ hơn mối quan hệ với Trung Quốc trong chuyến công du tới Bắc Kinh tuần này.

Ông Cameron, người nhậm chức hồi tháng Năm, đã rời London hôm nay để tham dự các cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong chặng dừng chân ở Bắc Kinh trên đường tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Triều Tiên.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào thương mại, giáo dục, năng lượng và kinh tế.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ dẫn đầu phái đoàn lớn nhất từng tới Trung Quốc gồm Bộ trưởng Tài chính George Osborne, Bộ trưởng Thương mại Anh Vince Cable và hơn 40 lãnh đạo doanh nghiệp.

Thủ tướng Anh không đề cập tới khả năng tiến hành đàm phán về vấn đề nhân quyền liên quan tới khôi nguyên giải Nobel hòa bình hiện bị cầm tù Lưu Hiểu Ba và các nhà bất đồng chính kiến khác cũng như tình hình Tây Tạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG