Đường dẫn truy cập

Trung Quốc, Anh Quốc ký hợp đồng thương mại và gấu trúc


Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt tay Thủ hiến Alex Salmond ở Edinburgh, Scotland, 09/01/2011
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt tay Thủ hiến Alex Salmond ở Edinburgh, Scotland, 09/01/2011

Trung Quốc đã ký các hợp đồng trị giá hơn 4 tỉ đôla với nước Anh và đồng ý cho mượn một cặp gấu trúc trong 10 năm.

Các hợp đồng được hai nước loan báo hôm thứ Hai trong chuyến ghé London của Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Dịp này, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg tuyên bố các hợp đồng này sẽ “củng cố thêm” quan hệ hai nước, và giữ được ít nhất là 700 việc làm tại Anh. Sau đó ông Lý đến gặp Thủ tướng David Cameron.

Các hợp đồng được ký bao gồm cam kết của công ty ôtô Jaguar Land Rover tăng số bán tại Trung Quốc, và công ty dầu khí BP sẽ thăm dò nước sâu ở biển Nam Trung Hoa.

Trong một hợp đồng khác, công ty lọc dầu INEOS sẽ liên doanh với công ty dầu quốc doanh Trung Quốc để nâng cấp các nhà máy lọc dầu ở Anh và Pháp.

Trung Quốc cũng cho sở thú Edinburgh mượn cặp gấu trúc, giúp thúc đẩy du lịch, nghiên cứu và bảo tồn động vật tại Anh.

Nước Anh là chặng dừng chân cuối cùng của ông Lý Khắc Cường, sau khi đến Tây Ban Nha và Đức. Ông được xem là Thủ tướng kế tiếp của Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG