Đường dẫn truy cập

Anh tăng cường an ninh thế vận hội 2012


Phản lực cơ chiến đấu Typhoon
Phản lực cơ chiến đấu Typhoon

Nước Anh một lần nữa lại nâng cấp kế hoạch an ninh để bảo vệ các tuyển thủ và du khách dự thế vận hội Hè 2012 tại London.

Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond nói với các nhà làm luật hôm thứ Năm Anh định phái 13.500 binh sĩ đến giữ gìn an ninh tại thế vận hội. Lực lượng này gồm bộ binh, phản lực cơ chiến đấu Typhoon, trực thăng, 2 tàu chiến và các chuyên gia gỡ bom.

Hồi đầu tháng, các giới chức Olympic đã tăng hơn gấp đôi số nhân viên cảnh sát và nhân viên mật vụ, từ 10.000 lên 22.000. Quân đội sẽ là lực lượng bổ xung cho cảnh sát và an ninh tư nhân.

Loan báo của ông Hammond tiếp theo những quan ngại rằng kế hoạch trước kia sẽ không đủ để chống lại những hiểm họa an ninh có thể xảy ra.

Khoảng 7.500 binh sĩ sẽ trực tiếp canh gác hơn 100 cơ sở của Olympic chống lại bom xe hoặc những âm mưu tấn công khủng bố.

Các giới chức thế vận hội đã dành ngân sách tới 1,6 tỉ cho việc bảo vệ an ninh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG