Đường dẫn truy cập

Ý lên án việc Brazil thả người đào tẩu


Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini hứa theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Quốc tế La Haye
Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini hứa theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Quốc tế La Haye

Các giới chức tại Ý bày tỏ bất bình về quyết định của Brazil trả tự do cho một người Ý đào tẩu bị truy nã về tội giết người.

Nạn nhân và các giới chức mô tả phán quyết hôm thứ Tư của Tối cao Pháp viện Brazil trả tự do cho ông Cesare Battisti, một phần tử tranh đấu cánh tả trước đây, là một cái tát vào mặt.

Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini hứa theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Quốc tế La Haye.

Ông Battisti rời nhà tù Brazil hôm thứ Năm, nơi ông bị giam giữ. Ông Battisti 56 tuổi lâu nay vẫn cho rằng ông không phạm tội.

Các công tố viên Ý cáo buộc ông Battisti phạm 4 tội giết người kể từ những năm 1970 khi ông là thành viên của một phong trào võ trang cộng sản.

Ông trốn chạy kể từ những năm 1980 khi ông trốn thoát khỏi một nhà tù Ý trong khi chờ đợi xét xử.

Ông bị kết án vắng mặt về hai tội giết người và bị bắt lại tại Brazil năm 2007.

Ông Battisti có thể bị án chung thân nếu trở về Ý.

Vào năm 2009, nhà cầm quyền Brazil làm Ý phẫn nộ khi cho ông Battisti tị nạn chính trị, nói rằng ông có nguy cơ bị ngược đãi nếu bị trục xuất.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva năm ngoái cũng quyết định bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Ý.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG