Đường dẫn truy cập

Bom xe giết chết 53 người tại thủ đô Syria


cho thấy Syria mang theo một người đàn ông Người bị thương được khiêng ra khỏi hiện trường sau vụ đánh bom gần trụ sở của đảng Ba'ath cầm quyền Syria ở trung tâm Damascus, ngày 21/2/2013.
cho thấy Syria mang theo một người đàn ông Người bị thương được khiêng ra khỏi hiện trường sau vụ đánh bom gần trụ sở của đảng Ba'ath cầm quyền Syria ở trung tâm Damascus, ngày 21/2/2013.
Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, ít nhất 53 người chết và hơn 200 người bị thương trong một vụ đánh bom xe gần trụ sở của Đảng Ba'ath cầm quyền ở nước này tại trung tâm thủ đô Damascus.

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết hầu hết số người chết trong vụ nổ ngày hôm nay là thường dân, và ngoài ra còn có một số thành viên lực lượng an ninh.

Truyền thông nhà nước Syria gọi đây là ‘vụ đánh bom khủng bố’nhắm vào một khu vực dân cư đông đúc gần xóm al-Mazraa.

Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy các thi thể đầy máu và cháy đen nằm la liệt trên đường phố.

Các cơ quan truyền thông Nga nói vụ đánh bom với sức công phá lớn đã thổi tung cửa sổ tại đại sứ quán Nga.

Chưa có ai đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm tức thời về vụ tấn công, vốn xảy ra sau một loạt các vụ đánh bom ở thủ đô hôm nay, trong đó có một vụ tấn công bằng pháo cối vào một cơ sở quân sự.

Hôm qua, các nhà hoạt động Syria nói quân nổi dậy đã bắn hạ một máy bay chiến đấu ở ngoại ô Damascus, ngay sau khi một cuộc không kích giết chết ít nhất 20 người trong cùng một khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG