Đường dẫn truy cập

Boko Haram bắt cóc hàng trăm người ở đông bắc Nigeria


Ông Mike Omeri, phát ngôn viên của chính phủ Nigeria.
Ông Mike Omeri, phát ngôn viên của chính phủ Nigeria.

Các giới chức Nigeria nói rằng nhóm chủ chiến Boko Haram đã bắt cóc hàng trăm người, trong đó có nhiều trẻ em, tại một thị trấn gần biên giới Niger.

Người phát ngôn Mike Omeri của chính phủ Nigeria nói với hãng thông tấn AP rằng các phần tử chủ chiến đã bắt cóc cư dân ở Damasak thuộc bang Borno trong lúc bọn chúng rút khỏi thị trấn này hồi trước đây trong tháng.

Ông Omeri nói rằng các phần tử cực đoan Hồi giáo này đã vào các trường tiểu học ở Damasak, tập trung các em học sinh và giáo viên lại rồi rút đi.

Phát ngôn viên này không thể cho biết chính xác số người bị bắt cóc, nhưng cư dân địa phương nói có thể lên đến 500 người.

Tin tức về vụ bắt cóc này nổi lên giữa lúc còn 3 ngày nữa là cử tri Nigeria sẽ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội.

Cuộc bầu cử đã bị hoãn lại từ hồi giữa tháng 2 vì tình hình an ninh ở miền đông bắc, nơi nhóm nổi dậy Boko Haram hoành hành kể từ năm 2009.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG