Đường dẫn truy cập

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bị tố cáo bóp méo thông tin tình báo


Ảnh tư liệu - Những huấn luyện viên người Mỹ và Tây Ban Nha sử dụng đạn thật trong các cuộc diễn tập tại khu căn cứ quân sự Basmaya, cách thủ đô Baghdad, Iraq, 40km về phía đông nam.
Ảnh tư liệu - Những huấn luyện viên người Mỹ và Tây Ban Nha sử dụng đạn thật trong các cuộc diễn tập tại khu căn cứ quân sự Basmaya, cách thủ đô Baghdad, Iraq, 40km về phía đông nam.

Một lực lượng đặc nhiệm của Hạ viện Mỹ tố cáo lãnh đạo một đơn vị chỉ huy quân sự chủ chốt đã thao túng các thông tin tình báo để tô hồng thêm thành tích hơn chứng thực trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria.

Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp của Quốc hội được lập ra sau khi có cáo giác từ một bên thứ ba hôm 11/8 đã công bố phúc trình tố cáo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) đã tô hồng những đánh giá về các nỗ lực chống khủng bố nhắm vào IS hơn là những đánh giá mà phân tích nội bộ của lực lượng đặc nhiệm đưa ra.

Báo cáo ban đầu của lực lượng đặc nhiệm nêu bật các vấn đề từ năm 2014 và 2015 trong những đánh giá của CENTCOM.

Phúc trình cho biết lực lượng đặc nhiệm này đang tiếp tục cuộc điều tra cùng với một cuộc điều tra riêng rẽ khác do Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng thực hiện.

VOA Express

XS
SM
MD
LG