Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Israel sắp rời chính trường


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak sẽ sớm rời chính trường.

Trong một động thái bất ngờ ngày hôm nay, ông Barak tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng năm sau ở Israel, nhưng sẽ tại vị cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Ông Barak, năm nay 70 tuổi và từng là cựu thủ tướng, cho biết ông đã "quá mệt mỏi vì phải đối mặt với đời sống chính trị" và muốn dành nhiều thời gian với gia đình của mình.

Ông Barak cũng nói ông muốn nhường chỗ cho những người khác được phục vụ vị trí lãnh đạo.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông tôn trọng quyết định của ông Barak và đánh giá cao những đóng góp của bộ trưởng quốc phòng cho nền an ninh nước nhà.

Ông Barak thành lập đảng Độc lập có thiên hướng trung-tả sau khi tách khỏi đảng Lao động vào năm 2011.

Ông Barak trở thành một đồng minh thân cận của ông Netanyahu trong những năm gần đây, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng do khác biệt quan điểm về cách thức mưu tìm sự ủng hộ của Mỹ cho chiến lược của Israel đối với Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG