Đường dẫn truy cập

Bộ Ngoại giao Mỹ xin dời hạn chót công bố email của bà Clinton


Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.
Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một tòa án liên bang gia hạn cho họ thêm một tháng nữa để hoàn thành đợt công bố cuối cùng tất cả những email có liên quan đến công việc của bà Hillary Clinton.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner hôm thứ Sáu cho biết Bộ không thể hoàn tất kịp hạn chót 29 tháng 1, nói rằng còn khoảng 9.400 trong số 55.000 trang email và những trang này có "một lượng lớn tài liệu cần thẩm duyệt liên ngành.''

Ông nói Bộ sẽ công bố nhiều email nhất có thể vào tuần sau, nhưng yêu cầu dời hạn chót đến ngày 29 tháng 2.

Bà Clinton gửi và nhận email trên một máy chủ riêng tư đặt trong nhà của bà từ năm 2009 tới năm 2013, nhưng đến năm 2015 sự sắp xếp khác thường này mới được tiết lộ khi bà đang chuẩn bị tranh cử vào Tòa Bạch Ốc.

Cộng đồng tình báo đã nói rằng ít nhất hai trong số những email của bà Clinton chứa thông tin đã được phân loại thuộc diện "tối mật."

Bà Clinton cho biết bà quyết định sử dụng máy chủ riêng tư vì lý do thuận tiện và không có email nào được đánh dấu thuộc diện bảo mật khi bà gửi đi.

VOA Express

XS
SM
MD
LG