Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Syria, phe nổi dậy giao tranh trong thủ đô Damascus


Khói bốc lên sau một vụ nổ trong thủ đô Damascus của Syria, 6/2/13
Khói bốc lên sau một vụ nổ trong thủ đô Damascus của Syria, 6/2/13
Những người được chứng kiến nói rằng, quân nổi dậy Syria và binh sĩ chính phủ dàn trận ác chiến hôm thứ Tư ở bên trong Damascus, giữa lúc hai vụ đánh bom tự sát giết chết gần 20 nhân viên an ninh Syria tại thành phố cổ Palmyra.

Video nghiệp dư cho thấy một cuộc tấn công ác liệt nhắm vào một vị trí của quân chính phủ tại quận Joubar của Damascus. Những người hoạt động nói rằng, đây là một mặt của một cuộc tấn công nhiều mặt vào quân đội chính phủ.

Những người được mục kích bên trong thủ đô nói rằng quân đội đánh trả bằng đại pháo, nhưng không có kết quả rõ ràng được báo cáo từ bất cứ phía nào.

Quân nổi dậy thuộc Đạo quân Syria Tự Do đã đưa ra một tuyên bố gọi cuộc tấn công hôm thứ Tư là một cuộc hành quân để giải phóng thủ đô Damascus.

Tuyên bố liệt kê sáu binh đoàn tham gia cuộc nổi dậy, trong đó có Jabhat al-Nusra, có liên hệ với mạng lưới al-Qaida.

Lực lượng trung thành với tổng thống Assad đang cố gắng bảo vệ thủ đô, khiến cho hàng chục tổ chức nổi dậy bị phân tán và có vẻ như không thành lập được một mặt trận thống nhất tại Damascus.

Liên Hiệp Quốc nói rằng, hơn 60.000 người đã chết kể từ khi cuộc xung đột Syria bắt đầu hồi tháng Ba năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG