Đường dẫn truy cập

Bé sơ sinh đầu tiên trên thế giới với DNA của một cha hai mẹ


Hình tư liệu - Một nhà nghiên cứu về phôi thai đang làm việc tại một bệnh viện phụ sản ở London.
Hình tư liệu - Một nhà nghiên cứu về phôi thai đang làm việc tại một bệnh viện phụ sản ở London.

Các nhà khoa học loan báo em bé đầu tiên trên thế giới với DNA của ba người đã ra đời.

Một phúc trình của Tạp chí New Scientist cho biết một bé trai đã ra đời cách đây 5 tháng ở Mexico. Cha mẹ em là người Jordan và em đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bác sĩ John Zhang người Mỹ chuyên về hiếm muộn đến Mexico để đưa em bé chào đời vì kỹ thuật này vẫn còn bị cấm tại Mỹ.

Mẹ của em bé mang gen của một bệnh về hệ thống thần kinh gây chết người có tên là Leigh Syndrome. Bà đã truyền bệnh này cho hai đứa con trước đây đã chết ít lâu sau khi ra đời và thêm 4 lần hư thai nữa.

Bác sĩ Zhang cô lập được DNA gây bệnh từ nhân DNA của người mẹ, chích DNA khỏe mạnh của bà vào trứng của một người hiến tặng và làm cho trứng thụ tinh bằng tinh trùng của người cha.

Bác sĩ Zhnag dự trù trình bày về trường hợp này trong một hội nghị y khoa vào tháng tới tại Salt Lake City, Utah.

Các giới chức y tế liên bang cấm sử dụng phương pháp này tại Mỹ vì những thí nghiệm trước đây đưa đến kết quả là những em bé được sinh ra với những rối loạn về gen.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG