Đường dẫn truy cập

Bạo lực khắp Iraq giết chết ít nhất 8 người


Hiện trường vụ đánh bom tại khu thương mại Karradah tại Baghdad, ngày 30/5/2013.
Hiện trường vụ đánh bom tại khu thương mại Karradah tại Baghdad, ngày 30/5/2013.
Một số vụ nổ bom xảy ra sớm nay khắp Iraq đã làm ít nhất 8 người chết và khiến ít nhất hàng chục người bị thương.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang trải qua một đợt bạo lực sắc tộc mới.

Các giới chức nói rằng một quả bom gài trên xe hơi phát nổ ở phía đông bắc thủ đô Baghdad làm 4 người chết, trong khi một quả bom khác tại một ngôi chợ ở trung tâm thủ đô làm ít nhất 2 người thiệt mạng và khiến nhiều người khác bị thương.

Các giới chức an ninh cũng cho biết ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát bằng xe bom tại thành phố Mosul ở miền bắc.

Chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công tại cả vùng sinh sống của người Sunni và Shia.

Tình trạng bạo lực xảy ra một ngày sau khi ít nhất 26 người chết khắp Iraq trong khi căng thẳng giữa người Sunni và Shia tiếp diễn.

Tình trạng bạo lực đã làm hàng trăm người chết ở Iraq trong tháng này, khiến Liên Hiệp Quốc lo ngại là nước này có thể lại lâm vào cảnh nội chiến.

Người thiểu số Sunni ở Iraq cáo buộc chính phủ do phe Shia lãnh đạo đặt họ ra ngoài lề, phớt lờ các quan ngại của họ và nhắm mục tiêu bắt bớ người Sunni.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG