Đường dẫn truy cập

Bạo động tại cuộc biểu tình của công nhân dệt may Campuchia


Cảnh sát chống bạo động Campuchia rượt theo một công nhân bị thương trong khuôn viên chùa Phật giáo ở thủ đô Phnom Penh, ngày 12/11/2013.
Cảnh sát chống bạo động Campuchia rượt theo một công nhân bị thương trong khuôn viên chùa Phật giáo ở thủ đô Phnom Penh, ngày 12/11/2013.
Ít nhất một người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị bắt sau khi cuộc biểu tình ngày hôm nay của công nhân dệt may Campuchia trở nên bạo động.

Khoảng 1.000 công nhân dệt may xung đột với cảnh sát chống bạo loạn khi đoàn biểu tình tuần hành đến tư dinh của Thủ tướng Hun Sein để đòi tăng lương và tiền thưởng.

Những người biểu tình, hầu hết là phụ nữ, đã ném đá vào cảnh sát chống bạo loạn, cướp một chiếc xe của cảnh sát và đốt cháy sau khi lật úp xe này.

Cảnh sát phản ứng lại bằng cách dùng vòi rồng và hơi cay trước khi bắn đạn thật.

Các công nhân đòi nâng mức lương tối thiểu từ 80 đô la lên 150 đô la một tháng.

Một số cuộc biểu tình được tổ chức kể từ ngày 8 tháng 8 năm nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Ngành dệt may tại Campuchia là ngành thu được ngoại tệ lớn hàng thứ ba sau nông nghiệp và du lịch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG