Đường dẫn truy cập

Báo cáo: Tỉ lệ tự sát ở Mỹ tăng mạnh từ năm 1999


Một cặp vợ chồng đau buồn tại một ngôi mộ trong nghĩa trang Coral Gables, Florida, ngày 16 tháng 2 năm 2008.
Một cặp vợ chồng đau buồn tại một ngôi mộ trong nghĩa trang Coral Gables, Florida, ngày 16 tháng 2 năm 2008.

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ cho thấy tỉ lệ tự sát đã tăng 24 phần trăm trong những năm qua từ năm 1999 đến năm 2014.

Nghiên cứu công bố cuối ngày thứ Năm cho thấy tỉ lệ này tăng mạnh sau năm 2006, khi sự bùng nổ kinh tế cuối những năm 1990 phai mờ và sự khởi đầu của điều trở thành cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 bắt đầu.

Đối với tất cả những người đàn ông dưới 75 tuổi, tỉ lệ tự sát tăng mạnh 43 phần trăm trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới năm 2014.

Trong số những người phụ nữ dưới 75 tuổi, mức tăng lớn nhất là ở những phụ nữ trong độ tuổi từ 45 tới 64. Tỉ lệ tự sát ở những người phụ nữ này cao hơn 80 phần trăm vào năm 2014 so với năm 1999.

Kết quả cho thấy khoảng cách giới tính truyền thống trong tỉ lệ tự sát đã thu hẹp: trong khi đàn ông thường có xác suất tự sát lớn hơn phụ nữ, tỉ lệ tự sát ở nữ giới tăng nhanh hơn nhiều so với ở nam giới.

Nghiên cứu cho biết những phương thức tự sát cũng thay đổi, dù đàn ông vẫn có xác suất tự sát bằng súng cao hơn so với phụ nữ, với khoảng 55 phần trăm lựa chọn phương thức này trong năm 2014. Ở phụ nữ, 31 phần trăm sử dụng súng, ít hơn một chút so với những người uống thuốc độc.

Chết ngạt hiện phổ biến hơn so với năm 1999, tăng từ tỉ lệ một trong năm vụ tự sát vào năm 1999 lên một trong bốn vào năm 2014.

Một tin tốt là tỉ lệ tự sát cho những người đàn ông da đen không phải người nói tiếng Tây Ban Nha thấp hơn vào năm 2014 so với năm 1999 – là nhóm sắc dân duy nhất của cả hai giới tính chứng kiến sự sụt giảm.

Dù con số tổng thể có vẻ ảm đạm, những chuyên gia nói rằng hầu hết những người tìm cách tự sát sẽ không thành công, có nghĩa là những nỗ lực ngăn cản một người tự sát có vai trò quan trọng. Nghiên cứu cho thấy loại bỏ những phương tiện kết liễu cuộc đời, chẳng hạn như súng hoặc thuốc độc, có thể là một phương cách hữu hiệu cho những vấn đề trước mắt, làm cho việc điều trị lâu dài trở nên khả dĩ.

CDC cho biết những vụ tự sát đang gia tăng vào thời điểm mà tình hình tử vong nhìn chung đang giảm, và là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây chết người ở mỗi nhóm tuổi từ 10 tới 64.

VOA Express

XS
SM
MD
LG