Đường dẫn truy cập

Bangladesh: Thủ lãnh đảng Jamaat-e-Islami bị tù chung thân


Thủ lãnh đảng Jamaat-e-Islami Ghulam Azam được đưa bằng xe lăn tới tòa án ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, ngày 15/7/2013.
Thủ lãnh đảng Jamaat-e-Islami Ghulam Azam được đưa bằng xe lăn tới tòa án ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, ngày 15/7/2013.
Một tòa án Bangladesh xét xử các tội ác chiến tranh đã kết tội thủ lãnh của chính đảng Hồi giáo hàng đầu về các tội ác chiến tranh.

Tòa án ở Dhaka ra phán quyết tù chung thân đối với ông Ghulam Azam, năm nay 90 tuổi, sau khi kết tội ông đã chủ mưu các hành vi tàn bạo thực hiện trong cuộc chiến tranh ở Bangladesh hồi năm 1971, để dành độc lập, tách ra khỏi Pakistan.

Ông Ghulam Azam là nhà lãnh đạo tinh thần của đảng Jamaat-e-Islami, chính đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh.

Bạo động đã bùng nổ trên khắp nước sau khi phán quyết được đưa ra, gây ra cảnh đối đầu giữa các ủng hộ viên của ông Azam và nhân viên thi hành công lực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG