Đường dẫn truy cập

Bangladesh dọn dẹp địa điểm vụ sập tòa nhà 8 tầng


Tòa nhà 8 tầng bị sập nằm bên ngoài thủ đô Dhaka có 5 xưởng may bên trong.
Tòa nhà 8 tầng bị sập nằm bên ngoài thủ đô Dhaka có 5 xưởng may bên trong.
Nhân viên ở Bangladesh bắt đầu dùng thiết bị nặng để dọn dẹp địa điểm của vụ sập nhà ở ngoại ô thủ đô Dhaka, nơi hàng trăm người thiệt mạng khi tòa nhà bị sập hôm thứ tư.

Các toán nhân viên hôm nay bắt đầu ra sức dọn dẹp đống đổ nát sau nhiều ngày tìm kiếm bằng tay không và cuốc xẻng, và sau khi xảy ra một đám cháy làm tiêu tan mối hy vọng tìm được người sống sót trong đống gách vụn.

Ít nhất 380 người được xác nhận là thiệt mạng trong vụ sập nhà. Số tử vong dự kiến sẽ tăng vì còn nhiều người mất tích.

Thủ tướng Sheik Hasina đã đến thăm nơi này ngày hôm nay.

Hôm qua, người chủ tòa nhà đã bị bắt tại một nơi gần biên giới Ấn Độ. Ông Mohammed Sohel Rana đã biệt dạng từ khi tòa nhà bị sập hôm thứ tư.

Cảnh sát nói rằng ông Rana và các viên giám đốc công xưởng đã làm ngơ trước những lệnh cảnh báo chính thức, yêu cầu họ di tản những người bên trong tòa nhà sau khi nhân viên kiểm tra phát giác những vết nứt trong tòa nhà này hôm thứ ba.

Vụ bắt giữ được thực hiện một ngày sau khi giới hữu trách bắt giam 2 người chủ xưởng may cùng với hai viên kỹ sư.

Cho đến nay, tổng cộng 7 người bị bắt giữ vì vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG