Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên đồng ý điều tra lại những vụ bắt cóc người Nhật


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói chuyện với các nhà báo về việc Bắc Triều Tiên đồng ý lại cuộc điều tra những vụ bắt cóc, Tokyo, 29/5/14
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói chuyện với các nhà báo về việc Bắc Triều Tiên đồng ý lại cuộc điều tra những vụ bắt cóc, Tokyo, 29/5/14
Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã đồng ý mở lại cuộc điều tra về những công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong hai thập niên 1970 và 1980.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay tán dương hành động đó là “bước đầu” tiến tới việc giải quyết một vấn đề đã gây tổn hại cho quan hệ giữa hai nước từ nhiều năm nay.

Năm 2002 Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật để dạy cho điệp viên của họ về văn hóa Nhật.

5 người bị bắt cóc đã về Nhật. Bắc Triều Tiên nói rằng những người còn lại đã qua đời, nhưng nhiều người ở Nhật tin rằng ít nhất mười mấy người nữa đã bị bắt cóc.

Quyết định mở lại cuộc điều tra được loan báo sau 3 ngày thương thuyết giữa các giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên và Nhật Bản tại Thụy Điển.

Để đáp lại, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết Tokyo dự trù nới lỏng các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên, dựa trên những tiến bộ của cuộc điều tra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG