Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên bác bỏ tố cáo của Hàn Quốc về các vụ tấn công mạng


Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un xem một cuộc tập trận pháo kích của đơn vị pháo binh trên máy tính cùng các giới chức quân đội (Ảnh tư liệu do thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA phát hành).
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un xem một cuộc tập trận pháo kích của đơn vị pháo binh trên máy tính cùng các giới chức quân đội (Ảnh tư liệu do thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA phát hành).

Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc mới đây của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên tấn công mạng Internet và điện thoại thông minh của nhiều giới chức chính phủ Seoul hồi tháng trước.

Một bài xã luận của nhật báo nhà nước Rodong Sinmum số ra hôm Chủ nhật nói rằng những cáo buộc của Sở Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên hồi tuần trước là "bịa đặt" nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho một dự luật mới chống khủng bố gây nhiều tranh cãi.

Sở Tình báo nói rằng Bình Nhưỡng xâm nhập điện thoại thông minh của mấy mươi giới chức Nam Triều Tiên trong khoảng thời gian cuối tháng hai cho đến đầu tháng ba.

Cơ quan tình báo này cũng nói rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện không thành công âm mưu xâm nhập tài khoản điện thư của các nhân viên hỏa xa Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm nhằm thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt của Nam Triều Tiên.

Hàn Quốc quy cho Bình Nhưỡng đã thực hiện những vụ tấn mạng hồi gần đây nhắm vào ngân hàng, các cơ sở quân sự, cơ quan chính phủ, các hãng tin và một nhà máy điện hạt nhân.

Mỹ cũng tố cáo chính phủ của nước cộng sản này đã thực hiện vụ tấn công mạng năm 2014 nhắm vào hãng phim Sony liên quan đến bộ phim The Interview, một phim châm biếm nói về một vụ mưu sát lãnh tụ Kim Jong Un.

Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG