Đường dẫn truy cập

Bà Suu Kyi kêu gọi Pháp ủng hộ Miến Điện


Bà Suu Kyi đến ga xe lửa Gare du Nord, Paris 26/6/12
Bà Suu Kyi đến ga xe lửa Gare du Nord, Paris 26/6/12
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã yêu cầu Pháp ủng hộ phong trào dân chủ còn đang mong manh của Miến Điện.

Trong chuyến viếng thăm Paris hôm thứ Ba, bà Aung San Suu Kyi nói với các phóng viên điều rất quan trọng là làm cho giới quân nhân đầy quyền lực tại Miến Điện hiểu được dân chủ có lợi cho mọi người tại Miến Điện, không chỉ một bộ phận nào đó của xã hội.

Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình 67 tuổi đã gặp Tổng thống Francois Hollande khi đến thủ đô nước Pháp. Bà từ London đến Paris bằng xe lửa điện chiều thứ Ba.

Tại cuộc họp báo chung, bà bày tỏ tin tưởng là Tổng thống Miến Điện Thein Sein thành thật về việc ủng hộ chuyển đổi dân chủ, nhưng bà nói thêm bà không thể nói như vậy đối với các nhà lãnh đạo quân sự khác của Miến Điện.

Tổng thống Hollande đảm bảo là Pháp sẽ ủng hộ phát triển dân chủ tại Miến Điện và sẽ làm những việc có thể được để Miến Điện có được sự ủng hộ hoàn toàn của Liên hiệp châu Âu.

Trong khi có mặt tại Pháp, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ gặp những người đứng đầu Hạ viện và Thượng viện Pháp, bộ trưởng ngoại giao, và thị trưởng Paris.

Chuyến viếng thăm lịch sử châu Âu của bà gồm các chặng dừng chân tại Anh, Thụy Sĩ, Ireland và Na Uy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG