Đường dẫn truy cập

3 bác sĩ Triều Tiên bị giết tại Nigeria


Nhân viên y tế Nigeria chất dụng cụ lên xe trước khi bắt đầu chiến dịch chủng ngừa bệnh bại liệt trên toàn quốc.
Nhân viên y tế Nigeria chất dụng cụ lên xe trước khi bắt đầu chiến dịch chủng ngừa bệnh bại liệt trên toàn quốc.
Nhiều người có vũ trang ở miền bắc Nigeria đã giết chết 3 bác sĩ Bắc Triều Tiên, vụ giết người mới nhất nhắm vào các nhân viên y tế đang có mặt tại khu vực có nhiều người Hồi giáo cực đoan.

Hôm Chủ nhật, nhà chức trách Nigeria cho biết, 2 trong 3 bác sĩ Bắc Triều Tiên đã bị cắt cổ khi những người có vũ trang xông vào căn hộ của họ vào khuya thứ Bảy trong thị trấn Potiskum, thuộc bang Yobe.

Người bác sĩ thứ 3 thì bị chặt đầu.

Lúc ban đầu, nhà chức trách nói rằng 3 người này là công dân Nam Triều Tiên hoặc Trung Quốc nhưng sau đó ban giám đốc bệnh viện ở Yobe xác nhận họ là người Bắc Triều Tiên đã làm việc tại bang này từ năm 2005, theo một chương trình trao đổi giữa Nigeria và Bắc Triều Tiên.

Chưa thấy ai nhận trách nhiệm về vụ này, mặc dù vùng này hay bị tấn công bởi phái Hồi giáo Boko Haram, là phái đã từng giết hàng trăm người hồi năm ngoái, trong nỗ lực muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo tại miền bắc Nigeria.

Năm ngoái có 4 công nhân Trung Quốc bị giết tại Borno, bang kế cận của Yobe.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG