Đường dẫn truy cập

Australia tái tục không kích ở Syria sau đe dọa của Nga


Máy bay của lực lượng Không quân Hoàng gia Úc F/A-18 trong một hoạt động huấn luyện với Mỹ.
Máy bay của lực lượng Không quân Hoàng gia Úc F/A-18 trong một hoạt động huấn luyện với Mỹ.

Australia hôm thứ Năm 22/6 cho biết sẽ tái tục các cuộc không kích ở Syria, chấm dứt thời gian đình chỉ hai ngày sau khi vụ bắn hạ máy bay quân sự Syria khiến Nga lên tiếng đe dọa máy bay của liên minh do Washington dẫn đầu.

Hôm thứ Hai 19/6, Nga tuyên bố sẽ xem các máy bay của liên minh bay về hướng tây sông Euphrates ở Syria, là các mục tiêu tiềm tàng, và sẽ theo sát các máy bay này bằng hệ thống tên lửa và máy bay quân sự, tuy nhiên, Nga không nói sẽ bắn hạ các máy bay này.

Vì lời đe dọa này, Australia hôm thứ Ba 20/6 tuyên bố đình chỉ chiến dịch không kích.

Hôm thứ Năm, quyết định tái tục không kích ở Syria được đưa ra sau khi đánh giá tuyên bố của Nga, mặc dù Australia không cho biết khi nào sẽ bắt đầu lại các cuộc không kích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG