Đường dẫn truy cập

Lại xảy ra bạo loạn tại trung tâm tạm giam di dân ở Australia


Một nhà hoạt động la hét trong cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ Úc đóng cửa trung tâm giam giữ trên đảo Christmas (hình năm 2010)
Một nhà hoạt động la hét trong cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ Úc đóng cửa trung tâm giam giữ trên đảo Christmas (hình năm 2010)

Cảnh sát Australia đã được yêu cầu đến một trung tâm giam giữ người di dân trên đảo Christmas hẻo lánh của nước này hồi sáng sớm hôm nay để khống chế một cuộc bạo động của những người bị giam tại đó.

Khoảng 50 người chống đối đã nổi lửa và dọa cảnh sát bằng những vũ khí tự chế.

Một số người leo lên mái nhà của trung tâm giam giữ nằm cách lục địa Úc trên 2.000 kilomét.

Một phát ngôn viên của cảnh sát liên bang Australia cho biết cảnh sát đã dùng hơi cay, đạn giả, và các thiết bị âm thanh và ánh sáng chia trí để kiểm soát tình hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG