Đường dẫn truy cập

Triều cường dâng cao, gây thêm khốn khó cho thủ đô Thái Lan


Lụt ở Thái Lan
Lụt ở Thái Lan

Nước lũ được triều cường tiếp sức tiếp tục tác hại lên Bangkok.

Các quận phía bắc Bangkok vẫn còn chìm dưới nước, cùng lúc với một phần ba vùng quê. Theo trông đợi, triều cường sẽ kéo dài đến thứ Hai.

Các tòa nhà ở trung tâm Bangkok được quây lại bằng bao cát, nhưng nước của sông Chao Phraya đã ngập Đại Hoàng Cung và các điểm du lịch khác lên đến mắt cá.

Hàng vạn cư dân đã bỏ chạy khỏi khu vực bằng bè kết bằng tre, xe tải lớn nhỏ, xe nhà binh, hoặc đi bộ về hướng nam, nơi có thế đất cao hơn. Nhiều người đã dùng máy bay ra khỏi thành phố.

Trận lụt tệ hại nhất của Thái Lan trong 50 năm qua đã cướp đi mạng sống của gần 400 người, thiệt hại vật chất chưa được xác định.

Thái Lan đã yêu cầu Hoa Kỳ kéo dài thời gian của một chiếc tàu Hải quân Mỹ đang đậu ở một cảng lớn của Thái để hai trực thăng trên tàu có thể khảo sát trận lụt.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cắt phân nửa dự báo tăng trưởng kinh tế của năm nay, từ 4,1% xuống còn 2,6%.

Chính quyền nói có khoảng 100.000 nhà máy bị ngập nước, khiến 660.000 công nhân có thể mất việc.

Dịch vụ đánh giá đầu tư Moody's của Mỹ dự báo tổng thiệt hại có thể lên tới 6,6 tỉ đôla, tương đương 2% GDP của Thái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG