Đường dẫn truy cập

Khối ASEAN bày tỏ quyết tâm đối phó với mối đe dọa 'Nhà nước Hồi giáo'


Nhà nước Hồi giáo đang đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh và ổn định xã hội ở Trung Ðông và toàn thế giới.
Nhà nước Hồi giáo đang đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh và ổn định xã hội ở Trung Ðông và toàn thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á, tức ASEAN, bày tỏ quyết tâm đối phó với mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo đang đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh và ổn định xã hội ở Trung Ðông và toàn thế giới.

Tân Hoa Xã loan tin rằng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á lần thứ 9 (ADMM-9) diễn ra trong hai ngày đã kết thúc vào ngày 16 tháng 3 tại Malaysia, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tuyên bố sẽ cùng nỗ lực đối phó mối đe dọa của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo, giữ gìn an ninh và ổn định khu vực.

Chủ tịch hội nghị lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Tun Hussein cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã trao đổi quan điểm về công việc an ninh quốc tế và khu vực, nhất trí cho rằng cần phải chú trọng đến các mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo đối với khu vực, tìm ra nguyên nhân căn bản mở rộng ảnh hưởng của nó, và tiến hành giáo dục liên quan đối với công chúng.

Ông Hussein nói các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN nhất trí sẽ triển khai hợp tác trên phương diện đối phó mối đe dọa an ninh của Nhà nước Hồi giáo, như chia sẻ tình báo liên quan, nhưng ông không nói chi tiết các biện pháp đối phó và ngăn chặn tổ chức cực đoan này, như liệu có hợp tác với các nỗ lực của quốc tế do Mỹ lãnh đạo chống Nhà nước Hồi giáo, hay hợp tác với các nước như Syria hay Iraq, nơi đang bị Nhà nước Hồi giáo hoành hành hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, trong phát biểu tại hội nghị đã đề cao sự chân thành và trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên trong việc đảm bảo và duy trì hoà bình, ổn định và an ninh, an toàn trong khu vực, coi an ninh của ASEAN như an ninh của chính quốc gia mình.

Nguồn: Xinhua, VGP

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 17/3/2015
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG