Đường dẫn truy cập

Ấn-Trung tổ chức đàm phán về biên giới


Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì bắt tay trước khi bắt đầu vòng đàm phán về biên giới lần thứ 18 tại New Delhi, ngày 23/3/2015.
Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì bắt tay trước khi bắt đầu vòng đàm phán về biên giới lần thứ 18 tại New Delhi, ngày 23/3/2015.

Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay khởi sự vòng đàm phán về biên giới lần thứ 18 trong nỗ lực nhằm giải quyết tình hình tranh chấp lãnh thổ kéo dài lâu nay.

Đây là lần đầu tiên diễn ra các cuộc đàm phán giữa đôi bên về Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền cuối năm ngoái.

Hai nước lâu nay vướng vào vụ tranh chấp lãnh thổ gay gắt. Các vụ xâm nhập nhỏ thường xảy ra trên LAC, đường biên giới trên thực tế kéo dài 4.000 cây số băng qua dãy Himalaya và bao gồm nhiều vùng đất hẻo lánh rộng lớn.

Trung Quốc nhận chủ quyền khoảng 90 ngàn km vuông đất đai ở Đông Himalaya, gây tranh chấp với Ấn Độ. Một phần lớn vùng đất này là bang Arunachal Pradesh của Ấn.

Năm ngoái, Ấn Độ và Trung Quốc đã giải quyết một vụ đối đầu quân sự căng thẳng kéo dài 2 tuần tại khu vực.

Tranh chấp biên giới cũng đã dẫn tới một cuộc chiến ngắn giữa hai quốc gia lớn nhất ở Châu Á này vào năm 1962.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG