Đường dẫn truy cập

Phe đối lập Albania tổ chức các cuộc biểu tình mới


Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình phản đối chính phủ ở Albania hôm 4 tháng 2, 2011
Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình phản đối chính phủ ở Albania hôm 4 tháng 2, 2011

Phe đối lập Albania sắp sửa thực hiện những cuộc biểu tình mới ở thủ đô Tirana, gần một tháng sau khi một cuộc biểu tình tương tự để chống chính phủ đã gây ra tình trạng chết chóc.

Phe đối lập không chịu chấp nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội năm 2009. Họ đòi chính phủ từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới vì có những cáo giác tham nhũng và gian lận bầu cử.

Hôm 21 tháng 1 khoảng 20.000 người đã tuần hành ở Tinara. Cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình khi cuộc phản kháng trở nên có bạo động.

Vụ này gây tử vong cho 3 người và gây thương tích cho khoảng 150 người.

Trước đây trong tháng này các tổ chức đối lập đã thực hiện một cuộc tuần hành mà không xảy ra sự việc đáng tiếc nào.

Thủ tướng Sali Berisha tố cáo phe đối lập đang mưu toan tiến hành điều mà ông gọi là “một cuộc đảo chánh kiểu Tunisia”, đề cập tới những vụ xuống đường đã làm cho chính phủ ở Tunis bị sụp đổ hồi tháng trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG